Philippines: Cảnh sát ôm ngoại tệ ra nước ngoài

Ông này đã bị chủ tịch Ủy ban Quan hệ quốc tế Thượng viện yêu cầu bắt giữ vì ông không đến Thượng viện giải trình về số ngoại tệ mang theo khi đi công tác ở Nga.

Ông Eliseo de la Paz (giữa) về tới Philippines sau chuyến công tác ở Nga.
Ông Eliseo de la Paz (giữa) về tới Philippines sau chuyến công tác ở Nga.

Đầu tháng 10, một phái đoàn tám quan chức cảnh sát Philippines có các bà vợ tháp tùng đi dự hội nghị Interpol lần thứ 77 tại St. Petersburg (Nga). Vừa xuống sân bay Moscow, hải quan phát hiện ông Eliseo de la Paz mang theo 105 ngàn euro (2,27 tỷ đồng VN) không khai báo trong khi Nga chỉ cho phép mang tối đa 10 ngàn USD (168,4 triệu đồng VN).

Khi về nước, trong một cuộc họp báo, ông Eliseo de la Paz cho biết đã rút tiền peso từ quỹ cảnh sát quốc gia rồi đổi sang đồng euro mang theo để phòng thân. Ông không giải thích được vì sao các quan chức cảnh sát đi công cán mà dẫn vợ theo.

NG.H (Theo Southeast Asian Times, AFP, Business World)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm