Philippines: 'Trung Quốc xây đảo nhân tạo thay đổi hiện trạng'

 Philippines lo ngại chiến dịch "cải tạo đất" của Trung Quốc mở ra những xung đột mới (Ảnh: Reuters)

Manila và Washington, hai đồng minh thân cận và lâu đời nhất trong khu vực Đông Nam Á, đã thảo luận về các nguy cơ xung đột ở Biển Đông trong khuôn khổ cuộc đối thoại song phương kéo dài hai ngày tại Manila.

Thứ trưởng ngoại giao của Manila ông Evan Garcia cho biết các hòn đảo nhân tạo "không thúc đẩy lợi ích chung" và ngang nhiên vi phạm những gì được Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đồng ý vào năm 2002.

Ông Garcia phát biểu vào cuối cuộc đối thoại chiến lược song phương với Hoa Kỳ kéo dài hai ngày ở Manila: "Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh, đây là những chiến dịch quy mô khổng lồ với mục đích thay đổi hiện trạng". Manila lo sợ các hoạt động trên có thể châm ngòi cho những căng thẳng tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm