Quân đội Hàn Quốc áp dụng chiến thuật 4D

Tuần trước Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ tấn công không báo trước nếu tàu bè Hàn Quốc vượt đường giới tuyến trên biển ở Hoàng Hải.

Tham dự cuộc họp ngày 12-5 có Ngoại trưởng Yun Byung-se, Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo, Chánh Văn phòng tổng thống Lee Byung-kee, Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Lee Byung-ho, cố vấn về ngoại giao Ju Chul-ki và phó cố vấn về an ninh quốc gia Kim Kyou-hyun.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ghi nhận đây là lần thứ sáu Tổng thống Park Geun-hye triệu tập cuộc họp với thành phần như thế từ khi bà cầm quyền vào năm 2012.

Liên quan đến sự kiện Triều Tiên bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm Pukkuksong-1 vào ngày 8-5, Tổng thống Park Geun-hye khẳng định đây là thách thức nghiêm trọng đối với an ninh ở bán đảo Triều Tiên, an ninh Đông Á và vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cấm Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã củng cố khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm và khả năng chống tàu ngầm bằng cách ứng dụng khái niệm chiến thuật 4D gồm phòng thủ, phát hiện, bẻ gãy và tiêu diệt.

Trong khi đó, Mỹ lại đánh giá không cao tên lửa đạn đạo chiến lược Pukkuksong-1 của Triều Tiên. AFP dẫn nguồn từ một quan chức Lầu Năm Góc (giấu tên) nhận xét “đó không phải là tên lửa đạn đạo”. Các chuyên gia Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng chỉ thử nghiệm một công đoạn phóng chứ không phải phóng tên lửa thật sự vì tên lửa chỉ bay được vài trăm mét.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm