Quân đội Mỹ 'lạc mất' 2,2 tỉ USD tại Afghanistan

Ngày 25-2, bản báo cáo được công bố trên trang web chính thức của quân đội Mỹ cho biết đội đặc nhiệm mang tên Jessup tập trung vào tìm kiếm dấu vết kế toán của thiết bị thất lạc ở Afghanistan từ 2006 đến 2015 trị giá 2,2 tỉ USD.

Theo bản báo cáo, đến ngày 30-1, đội đặc nhiệm Jessup đã khôi phục được 1,4 tỉ USD trong hồ sơ.

Đội đặc nhiệm Jessup tìm kiếm thiết bị thất lạc ở Afghanistan (Ảnh: Website quân đội Mỹ)

Jessup được thành lập vào tháng 3-2014, đặt trụ sở tại sân bay Bagram. Đội là sự hợp tác của ba đơn vị: Sư đoàn hỗ trợ chiến trường số 1, sư đoàn hỗ trợ quân đội và lữ đoàn hỗ trợ chiến trường quân đội số 401.

Thật khó hiểu vì sao một chiếc xe bọc thép phá mìn lại có thể bị mất. Nó thật sự chưa bao giờ biến mất mà chỉ bị đặt nhầm chỗ mà thôi.

Jessup đã cẩn thận dò tìm các hồ sơ để phục hồi lại các giao dịch tài sản cho hàng ngàn loại thiết bị đa dạng kích cỡ từ những món đồ cầm tay đến xe bọc thép phá mìn nặng hơn 20 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm