Quân đội Syria Tự do bác bỏ đề nghị giúp đỡ của Nga

Tuyên bố trên đã được phát ngôn viên Issam al-Reis của FSA đưa ra vào hôm qua (25-10) sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ quân nổi dậy này nếu họ tấn công các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trước đó, hôm 24-10, ông Lavrov cho biết lực lượng không quân Nga sẽ yểm trợ trên không cho FSA - nhóm đối lập chính tại Syria được phương Tây hậu thuẫn - nếu Mỹ chia sẻ thông tin về vị trí của lực lượng này và IS.

Quân đội Syria Tự do hôm 25-10 đã bác bỏ đề nghị hỗ trợ quân sự từ Nga. Ảnh BBC

Tuy nhiên, phát ngôn viên FSA nói rằng: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hỗ trợ một chế độ mà giết chính người dân mình. Làm thế nào chúng tôi có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Nga?".
Ông Issam cho biết FSA sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Tổng thống Bashar al-Assad, người "không phải là giải pháp" kết thúc cuộc nội chiến của Syria.
Được biết Nga đã tiến hành chiến dịch không kích chống IS từ hôm 30-9. Nhiều căn cứ của tổ chức này đã bị phá hủy kể từ khi Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm