Quân nổi dậy cố thủ ở Aleppo đang chuẩn bị đầu hàng

Ông khẳng định phương Tây, đặc biệt là Mỹ, phải chịu trách nhiệm tình hình ở Aleppo.

Ông giải thích Nga và quân đội Syria ném bom ở Aleppo là nhắm vào Mặt trận Al Nusra, tổ chức đã được LHQ gọi là khủng bố. Ông khẳng định: “Chúng tôi không thể cho phép bọn khủng bố sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Chúng tôi cũng không thể cho phép chúng mặc cả với thế giới bằng cách bắt cóc con tin và cắt cổ người bị bắt”.

Trong điện đàm ngày 12-10, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị Tổng thống Putin thúc đẩy ngừng bắn ở Syria.

Vũ khí tự tạo của quân nổi dậy ở Aleppo. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo ngày 16-10, một hội nghị quốc tế về Syria tiếp tục được tổ chức ở London (Anh) để tìm giải pháp ngừng bắn. Ngoại trưởng John Kerry sẽ tham dự cùng với những người đồng cấp châu Âu.

Hôm trước đó, một hội nghị tương tự cũng sẽ được tổ chức ở Lausanne (Thụy Sĩ) với thành phần tham dự gồm ông John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và các bộ trưởng Ả Rập.

Liên quan đến chiến sự ở Aleppo, hãng tin Al-Masdar News (chính phủ Syria) đưa tin quân nổi dậy cố thủ ở phía đông Aleppo đang điều đình với quân đội Syria về điều kiện rút đi và đã sẵn sàng đầu hàng. Từ tháng 7-2016, trong lúc siết chặt vòng vây ở Aleppo, quân đội Syria và Nga đã từng thông báo mở hành lang nhân đạo cho các tay súng nổi dậy chấp thuận buông súng.

Song song theo đó, người phát ngôn quân đội Ai Cập thông báo lần đầu tiên quân đội hai nước Ai Cập và Nga sẽ tiến hành tập trận chung ở Ai Cập từ ngày 15 đến 26-10.

Báo Nga Izvestia đ?a tin Nga ?ang ??m ph?n m? c?n c? kh?ng qu?n t?i Ai C?p. Tuy nhi?n, tr? l?i b?o ưa tin Nga đang đàm phán mở căn cứ không quân tại Ai Cập. Tuy nhiên, trả lời báo Al-Ahram, người phát ngôn tổng thống Ai Cập khẳng định Ai Cập không cho phép quân đội nước ngoài đồn trú tại Ai Cập.

Ai Cập đang cần Nga nối lại các chuyến bay thương mại giữa hai nước vốn đã bị đình chỉ sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi trên bán đảo Sinai năm ngoái (224 người chết).

Đối với chiến sự Syria, Ai Cập đứng về phía ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tại cuộc bỏ phiếu hôm 9-10 ở Hội đồng Bảo an LHQ, Ai Cập đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga về Syria (dự thảo không được thông qua).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm