Ba Lan mua tên lửa phòng không Patriot của Mỹ

Tháng 4-2015, nội các Ba Lan phát biểu rằng quốc gia này sẽ mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của đảng đối lập mang tên Luật pháp và Công lý.

 Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. (Nguồn: Wall Street Journal)

Cùng với chiến thắng của đảng này vào tháng 10-2015, chính phủ mới càng nghi ngờ liệu hợp đồng này có thể được thực hiện hay sẽ bị loại bỏ. 
Trong khi đó, Tập đoàn Raytheon sẵn sàng xây dựng hệ thống tên lửa phòng không này trong vòng 65 tháng nhưng thời gian giao hàng thực tế sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai chính phủ. Trong buổi họp báo với Đại sứ Mỹ Paul W.Jones thông qua kênh truyền hình riêng TVN24, Bộ trưởng Macierewicz nói rằng: “Mục tiêu thực tế và lâu dài của chúng tôi là việc sở hữu bền vững hệ thống bảo vệ phòng không có hiệu quả. Và chúng tôi hy vọng rằng đó chính là hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Và chúng tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ có kết quả".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm