Ba nữ thủy thủ tàu ngầm “xinh nhất” của Hải quân Anh

HUY HIỆP/LONDON (VIETNAM+) 

Ba nữ thủy thủ tàu ngầm “xinh nhất” của Hải quân Anh ảnh 1Những nữ thủy thủ đầu tiên của lực lượng tàu ngầm thuộc Hải quân Hoàng gia Anh. (Nguồn: PA)



Ba thủy thủ Maxine Stiles, Alexandra Olsson và Penny Thackray đều mang hàm Đại úy và được biên chế vào lực lượng tàu ngầm sau khi trải qua khóa huấn luyện kéo dài nhiều tháng, trong đó có đợt huấn luyện trên tàu ngầm lớp Vanguard HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond đã ca ngợi những thành tích huấn luyện cá nhân tuyệt vời của ba nữ thủy thủ này và cho rằng đây là "thời điểm lịch sử" của Hải quân Hoàng gia cũng như lực lượng vũ trang nước này.

Một trong ba nữ thủy thủ tàu ngầm đầu tiên, Olsson, 26 tuổi, cho biết việc tham gia cùng với 165 nam thủy thủ trên tàu ngầm HMS Vigilant giống như đang sống trong một gia đình hết sức kỳ lạ. "Tôi cảm thấy mình giống như một em gái bé bỏng của 165 người anh trai," cô chia sẻ.

Olsson thừa nhận rằng đây là một thách thức lớn, nhưng phụ nữ hoàn toàn có khả năng làm việc này. Mặc dù cho rằng sự thay đổi này có thể mang lại bất ngờ đối với nhiều người, nhưng Olsson cho biết cô hy vọng ngày càng có nhiều nữ thủy thủ tham gia vào lực lượng tàu ngầm.

Cô Stiles, 29 tuổi, cũng chia sẻ điều này khi cho rằng: "Nếu bạn có thể làm tốt công việc của mình và bạn giỏi ở những việc bạn làm thì tôi nghĩ họ (các thủy thủ đoàn) sẽ không quan tâm bạn là đàn ông hay phụ nữ."

Sau khi được tiếp nhận, Stiles tiếp tục làm việc với vai trò là sỹ quan hậu cần trên tàu ngầm HMS Vigilant trong khi đó Olsson đảm nhận nhiệm vụ trong nhóm các sỹ quan phụ trách vũ khí, hệ thống thông tin liên lạc, còn Thackray sẽ trở thành sỹ quan phụ trách công tác giáo dục.

Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu cho phép các nữ quân nhân tham gia vào lực lực này năm 1990. Nhưng đây là lần đầu tiên các nữ quân nhân được biên chế vào lực lượng tàu ngầm.

Vương quốc Anh mới chỉ dỡ bỏ lệnh cấm nữ thủy thủ tham gia vào lực lượng tàu ngầm từ năm 2011 sau khi kết quả các nghiên cứu mới đây cho thấy những lo ngại về nộng độ carbon dioxide (CO2) cao trên tàu ngầm có nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe của phụ nữ là không có cơ sở./.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm