Bắc Kinh ưu đãi thu hút Thái Lan mua tàu ngầm

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Thái Lan, Hải quân Hoàng gia Thái Lan dự định mua ba tàu ngầm mới với giá khoảng một tỉ USD. Những ràng buộc về ngân sách có thể khiến cho việc mua bán diễn ra riêng lẻ hoặc bị chia ra thành nhiều đợt. 

Một bản báo cáo với những chi tiết hơn về kế hoạch này được dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm nay.

 Một trong những tàu ngầm diesel-điện lớp Yuan của Trung Quốc (Hình ảnh từ Internet)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan dự kiến sẽ thảo luận về khoản vay đầy “hấp dẫn” với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Thường Vạn Toàn, trong chuyến viếng thăm Trung Quốc từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này.
Ngài Prawit Wongsuwan sẽ đi cùng với các tướng quân sự trong đó có Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan Kraison Chansuvanich.
Thái Lan hiện đang xem xét một số giải pháp thay thế tàu ngầm diesel-điện Type 041 (lớp Yuan) của Trung Quốc, trong đó có tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Nga, tàu ngầm tấn công Type 209 để xuất khẩu của Đức và tàu ngầm HDS-500RTN của Hàn Quốc – loại tàu được thiết kế riêng dựa trên tàu ngầm KSS-500A.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm