Kim Jong-un giám sát bắn thử tên lửa cháy

Trong một tuyên bố, tham mưu liên quân (JCS) cho biết các tên lửa có tầm bắn xa khoảng 140km (87 dặm).
Chúng được bắn từ Dongchang-ri ở phía Bắc của Bình Nhưỡng vào chiều thứ Sáu (3-4) theo giờ địa phương.

Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên của JCS cho biết dường như đích thân ông Kim Jong-un đã giám giám sát đợt bắn thử lần này.

 Bình Nhưỡng thường bắn thử tên lửa phản đối Mỹ-Hàn tập trận

Bình Nhưỡng thường tiến hành các vụ thử tên lửa để phản đối cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc, và đợt bắn thử tên lửa lần này cũng là một trong số đó.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận hàng nhằm nâng cao hoạt động quốc phòng, nhưng Bình Nhưỡng cho đó là một cuộc diễn tập nhằm xâm lược. Các cuộc tập trận luôn khơi màu cho tình trạng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.
Khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra đầu tháng 3-2015, miền Bắc đã bắn hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Vào ngày 13-3, Triều Tiên tiếp tục bắn bảy tên lửa đất đối không xuống biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm