Mỹ chi 6,75 tỉ USD thay thế xe bọc thép Humvee

Theo trang Sputnik News, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ mua mới 5.500 xe tải hạng nhẹ, quân đội Mỹ cho biết thêm. Tổng giá trị hợp đồng hơn 6,75 tỉ USD. Công ty Oshkosh đã giành được hợp đồng này trước đối thủ Lockheed Martin và AM General – công ty chế tạo Humvees.

Cuối cùng, hợp đồng này có thể nâng lên để cung cấp 55.000 phương tiện tác chiến mới với tổng chi phí là 30 tỉ USD. 

 Xe chống mìn và chống phục kích MRAP (Nguồn: Sputnik News)

Ba đối thủ cạnh tranh về hợp đồng béo bở trên, mỗi hãng cung cấp 22 xe nguyên mẫu để tham gia một cuộc kiểm tra 14 tháng, quân đội Mỹ cho biết.

Giai đoạn chế tạo khởi động sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên của năm tài khóa 2016, và dự kiến quân đội Mỹ sẽ có đơn vị xe thiết giáp đầu tiên được trang bị số phương tiện bọc thép mới này vào năm 2018.
Việc mua sắm này của quân đội sẽ kéo dài tới khoảng năm 2040 và sẽ thay thế một phần quan trọng trong đội hình phương tiện chiến thuật hạng nhẹ của quân đội với 49.099 chiếc.
Xe tải hạng nhẹ mới của Mỹ sẽ được sản xuất ở Oshkosh, Winconsin (Mỹ) với đợt bàn giao đầu tiên trong vòng 10 tháng bắt đầu từ bây giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm