Nga điều thêm nhiều tàu chiến tới Syria

Hãng tin USNI News cho hay hai tàu hộ tống lớp Steregushchiy, một tàu dắt hải dương và một tàu tiếp liệu đã rời căn cứ hải quân Nga ở Kaliningrad (vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga nằm ven bờ biển Baltic) hôm 8-4 để đi tới Đông Địa Trung Hải và có khả năng cập cảng ở Syria.

Các tàu thuộc Hạm đội Baltic này theo dự kiến sẽ đến khu vực ngoài khơi bờ biển Syria trong vài ngày tới. Hiện chưa rõ mục đích triển khai này là gì. Tuy nhiên, USNI News cho biết các tàu trên sẽ kết hợp cùng tàu khu trục Đô đốc Grigorovich để thực hiện nhiệm vụ. Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich (đóng tại Crimea) đã băng qua eo biển Bosporus để tiến về Địa Trung Hải từ đầu ngày 7-4.

Nga điều thêm nhiều tàu chiến tới Syria ảnh 1

Hai tàu hộ tống lớp Steregushchiy của Hải quân Nga neo tại căn cứ hải quân ở Kaliningrad. Ảnh: USNI NEWS

Hai tàu hộ tống lớp Steregushchiy là trong số những tàu quân sự hiện đại của Nga với một số biến thể có khả năng mang các tên lửa hành trình tấn công tầm xa Kalibr. Nga từng bắn các tên lửa này từ tàu khu trục Đô đốc Grigorovch để tấn công các phiến quân ở Aleppo.

Loại tàu có lượng giãn nước 2.200 tấn này được thiết kế để tham gia “các hoạt động ở những vùng giáp biển, đối phó các tàu nổi, tàu ngầm của địch cũng như cung cấp hỗ trợ cho các cuộc tấn công đổ bộ” - theo báo cáo của Văn phòng tình báo hải quân Mỹ.

Các tàu này và tàu khu trục Đô đốc Grigorovich đều khởi hành tới Địa Trung Hải ngay sau vụ hai tàu khu trục USS Ross và USS Porter của Mỹ bắn 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào lãnh thổ Syria để trả đũa vụ tấn công hóa học làm hơn 86 người chết ở tỉnh Idlib mà theo Mỹ là do quân chính phủ Syria đứng sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm