Nga sắp đóng tàu khu trục mới lớp Linder

Hồi đầu tuần này, Hải quân Nga đã tiết lộ thiết kế của Lider tại cuộc triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế “Army-2015”.

Theo mô tả, chiếc tàu sẽ có trọng lượng rẽ nước khoảng 17.500 tấn, với chiều dài 200 mét và rộng 20 mét.

Mô hình tàu khu trục Lider dự kiến bắt đầu đóng vào năm 2019

Tàu khu trục trên có thể trang bị tới 60 tên lửa hành trình chống tàu chiến, 128 tên lửa chống máy bay có điều khiển và 16 tên lửa chống tàu chiến có điều khiển. Tốc độ của Lider có thể đạt tới tốc độ 55,5 km/giờ và hoạt động trong vòng 90 ngày mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

Ông Chirkov tuyên bố: “Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu xây dựng tàu khu trục Lider trong năm 2019. Chúng tôi hiện đang thực hiện các công việc thiết kế." Ông cho biết thêm tiềm lực của chiếc tàu khu trục thế hệ mới này có thể được sánh ngang với một con tàu tuần dương.
Nga hiện đang trải qua một chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ đô la cho việc gia tăng 70 phần trăm vũ khí trong kho quân sự hiện đại của nước này vào năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm