Nga sẽ tập trận chống khủng bố ở biển Đông

Các tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: Tass

"Đây là lần đầu tiên các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương tham gia cuộc tập trận này" - hãng Tass dẫn lời Roman Martov, phát ngôn viên Quân khu phía Đông, ngày 31-3 cho biết.

Theo đó, tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Vinogradov, tàu kéo Fotiy Krylov và tàu chở dầu Irkut sẽ tham gia tập trận chống khủng bố đa quốc gia ADMM-PLUS ở biển Đông vào tháng 5 này.

 Cuộc tập trận có sự tham dự của gần 30 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Phát ngôn viên Martov cho biết nhóm tàu Nga sẽ tuần tra khu vực tập trận và tham gia chiến dịch chung về phát hiện và giải phóng con tàu bị một nhóm khủng bố giả định bắt giữ.

Sau khi trả tự do cho tàu, một đơn vị liên minh sẽ hộ tống nó về cảng.

Các thủy thủ Nga có kế hoạch thăm cảng Singapore và Brunei trong khuôn khổ cuộc tập trận hàng hải này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm