Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Các nhà sản xuất đưa những mẫu phi cơ hiện đại hàng đầu góp mặt ở triển lãm hàng không lớn và lâu đời nhất hành tinh, khai mạc ngày 15/6 tại sân bay Le Bourget, thủ đô Paris, Pháp.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Máy bay Airbus A350XWB chao lượn trên bầu trời Paris. Đây là mẫu máy bay thân rộng, có khả năng chở số lượng lớn hành khách nhưng tiêu hao ít nhiên liệu nhờ cải tiến vượt trội ở động cơ và thiết kế cánh. Nó là một trong những máy bay chở khách hiện đại nhất thế giới.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Airbus A380, phi cơ chở khách lớn nhất hành tinh, cũng góp mặt ở Le Bourget. Tuy nhiên, nó không còn giữ vai trò ngôi sao tại Triển lãm hàng không Paris - sự kiện được tổ chức 2 năm một lần. Chiếc Airbus A380 này sẽ được giao cho hãng hàng không Qatar Airways.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Giống như các năm trước đó, Boeing là đối thủ lớn nhất của Airbus trên thị trường máy bay chở khách. Tại triển lãm năm nay, Boeing đưa mẫu phi cơ Dreamliner 787-9 tới đua tài để thu hút khách hàng. Chiếc máy bay dự triển lãm sẽ được bàn giao cho hãng hàng không Vietnam Airlines theo hợp đồng giữa 2 bên.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Một chiếc Boeing 777-300ER mà hãng Boeing sẽ bàn giao cho China Airlines cũng góp mặt tại triển lãm.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Chiếc Sukhoi Superjet 100 của Nga sẽ cạnh tranh với các mẫu máy bay thân hẹp Airbus A320neo và Boeing 737 MAX.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Hai “ông lớn” trong lĩnh vực sản xuất máy bay dân dụng còn phải chịu sự cạnh tranh từ Bombardier, một công ty Canada. Bombardier là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ 3 thế giới. Họ đưa tới triển lãm năm nay chiếc CS300, có khả năng chở tới 149 người và tiết kiệm nhiên liệu hơn 20% so với phi cơ cùng loại.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Chiếc CS100, mẫu máy bay khác của Bombardier tại Paris Air Show 2015.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Máy bay phản lực Falcon 8X của Dassault, hãng hàng không đặt trụ sở tại thủ đô Paris, Pháp.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Ngoài phi cơ dân sự, Airbus còn đưa tới triển lãm Ngựa thồ hàng không A400M. Đây là mẫu máy bay vận tải chiến lược hạng nặng được Airbus phát triển cho các hoạt động quân sự.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

Trực thăng H160, một sản phẩm của Airbus Helicopters tại Paris Air Show 2015.

Phi cơ đua tài tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới
Chiến đấu cơ Rafale của pháp chao lượn trên bầu trời. Đây là mẫu máy bay phản lực đa nhiệm 2 động cơ, có khả năng bay với vận tốc 1.912 km/h. Pháp xuất khẩu loại chiến đấu cơ này tới nhiều quốc gia trên thế giới.
Theo Hồng Duy (Zing.vn) Ảnh: Getty Images

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.