Thái Lan hoãn mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc

"Bây giờ chúng tôi sẽ chờ đợi và vẫn chưa đệ trình các phê chuẩn lên nội các. Hiện tại lực lượng hải quân phải tự xem xét và đánh giá liệu việc mua các tàu ngầm có đáng giá hay không và nó sẽ cần thiết như thế nào", ông Prawit nói với các phóng viên.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan cho biết Hải quân Thái Lan đã được chính phủ phê duyệt kế hoạch 36 tỷ baht (1,06 USD) để mua ba tàu ngầm từ Trung Quốc.

Một tàu ngầm của hải quân Trung Quốc ngoài khơi thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông (ảnh: AFP)

Các quan chức trước đó cũng cho biết việc đặt mua các tàu ngầm của Thái Lan có ý nghĩa chiến lược và có thể giúp nước này đảm bảo tự do hàng hải trong Vịnh Thái Lan. Đồng thời giúp Thái Lan bắt kịp với các nước láng giềng như Indonesia, Singapore, những nước đang ngày càng sở hữu nhiều tàu ngầm.
Được biết trong năm 2011, hải quân Thái Lan cũng đã từng xem xét việc mua 6 tàu ngầm do Đức chế tạo với chi phí 7,7 tỷ baht. Tuy nhiên, dự án này đã bị bà Yingluck Shinawatra và chính phủ bác bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm