Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tiếp nhận máy bay trực thăng hiện đại

Đại tá Nguyễn Đức Hòa tặng hoa tổ bay. Ảnh: Xuân Nam.
Đại tá Nguyễn Đức Hòa tặng hoa tổ bay. Ảnh: Xuân Nam.

Tại buổi tiếp nhận máy bay, Đại tá Nguyễn Đức Hòa, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, chúc mừng tổ bay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận và bay chuyển trường máy bay EC 130 T2 số hiệu VN 8632, vượt qua chặng đường dài gần 3.000 km, qua 5 nước, hạ cánh nạp dầu tại 7 sân bay, về hạ cánh tại Vũng Tàu.

EC-130 T2 là loại máy bay trực thăng hiện đại, có thể chở 7 hành khách, được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tính đa năng, sự tiện nghi, hiệu suất hoạt động cũng như tính cơ động. EC-130 T2 rất thuận tiện cho việc huấn luyện, chở khách du lịch tham quan danh lam thắng cảnh từ trên cao, bay thám sát địa bàn,  tìm kiếm cứu nạn...

Máy bay EC-130 T2. Ảnh: Xuân Nam.
Máy bay EC-130 T2. Ảnh: Xuân Nam.

Việc đầu tư mua máy bay EC-130 T2 nhằm tiếp tục khẳng định và nâng cao năng lực, thế mạnh, uy tín của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng.

​Trung tâm huấn luyện được Tổng công ty Trực Thăng Việt Nam giao quản lý, khai thác máy bay nói trên phục vụ công tác huấn luyện và bay dịch vụ du lịch.

Theo HOÀNG HÀ (QĐND Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm