Tổng thống Obama phủ quyết Dự luật quốc phòng 612 tỉ USD

Theo những điều khoản của Đạo luật Trao quyền Quốc phòng năm 2016, chính phủ Mỹ sẽ được phép cung cấp gói viện trợ 300 triệu đôla dưới dạng vũ khí sát thương cho Ukraine.

Trong một buổi lễ bất thường tại Phòng Bầu dục (nơi làm việc của tổng thống Mỹ), Tổng thống Obama đã ca ngợi dự luật vì đảm bảo cho quân đội có ngân sách để hoạt động và cải thiện chính sách nghỉ hưu cho lực lượng vũ trang cũng như củng cố an ninh mạng. 

Tổng thống Obama phủ quyết Dự luật quốc phòng 612 tỉ USD ảnh 1
 Tổng thống Obama phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng 2016 trị giá 612 tỉ đô la. Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên, Tổng thống cũng thẳng thắn cáo buộc các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã sử dụng “mánh khóe” và ngăn cản những thay đổi cần thiết khác nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh mới.

Ông Obama tuyên bố “Không may, dự luật hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu. Tôi sẽ gửi trả dự luật cho Quốc hội và thông điệp của tôi dành cho họ rất đơn giản: Hãy hoàn thiện dự luật”.
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã tuyên bố họ sẽ tiếp tục ủng hộ dự luật để bỏ qua quyền phủ quyết của tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm