Triều Tiên bị căn cứ Mỹ bao vây tứ bề

Mỹ có gần 40.000 nhân sự đóng tại Nhật Bản, hơn 23.000 quân nhân tại Hàn Quốc. Ngoài ra còn có căn cứ Guam giữ vai trò một “tàu sân bay không thể chìm” tại Thái Bình Dương.

Nhật Bản: Quân đội Mỹ có nhân sự đóng tại Nhật Bản nhiều hơn tất cả quốc gia khác có quân Mỹ đồn trú. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, có tổng cộng 39.345 quân nhân Mỹ đóng tại 112 căn cứ tại Nhật Bản. Đa số quân Mỹ đóng tại đảo Okinawa. Hạm đội 7 của hải quân Mỹ có trụ sở đầu não đặt tại Nhật Bản, chỉ huy khoảng 50-70 tàu chiến và tàu ngầm, 140 máy bay và gần 20.000 thủy thủ.

Các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồ họa: AN MIÊN. Nguồn: STATISTA/THE GUARDIAN

Hàn Quốc: Với 23.468 quân nhân Mỹ đồn trú, Hàn Quốc là quốc gia có số quân Mỹ đóng quân nhiều thứ ba sau Đức. Ở miền Nam bán đảo Triều Tiên còn có hơn 300 xe tăng và xe thiết giáp Mỹ  cùng các hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Guam: Cách Bình Nhưỡng hơn 3.300 km trên Thái Bình Dương là đảo Guam với 2.831 quân nhân Mỹ đồn trú. Nơi đây đặt căn cứ không quân Anderson, là “nhà” của các máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay ném bom hạt nhân siêu thanh B-1B Lancer của Mỹ.

Hawaii: Phía bên kia Thái Bình Dương là hơn 40.000 quân Mỹ đóng tại đảo Hawaii. Đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM), nắm quyền kiểm soát hơn 375.000 quân nhân và nhân viên phục vụ quân đội, hơn 200 tàu chiến và hơn 1.000 máy bay.

Ngoài ra, Mỹ còn duy trì hiện diện quân sự tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines và Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm