Quan tình báo cao cấp Trung Quốc sa lưới 'đả hổ đập ruồi'?

Ma Jian là quan chức gần đây nhất bị điều tra trong chiến dịch phòng chống tham nhũng của Tập Cận Bình.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết Ma Jian, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia của Trung Quốc, đang bị điều tra vì "nghi ngờ về hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng". 

 Ông Tập Cận Bình đang đẩy mạnh "đả hổ đập ruồi".

Ở Trung Quốc, "hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng" bao gồm tội tham nhũng. Ma Jian làm việc tại các cơ quan tình báo trong hơn 30 năm, sau đó được thăng chức làm Thứ trưởng bộ phận tình báo vào năm 2006. Cơ quan này không nói rõ hơn về lí do dẫn tới việc điều tra Ma Jian. 
Theo tờ South China Morning, Hong Kong cho biết Ma Jian có liên quan với Ling Jihua - phụ tá cao cấp của nguyên Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, người vừa bị điều tra về tội tham nhũng tháng trước. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm