Sau gạo nhựa, phát hiện gạo giấy tại Trung Quốc

Theo trang Shanghaiist, vụ việc được phát hiện vào đầu tuần trước khi một phụ nữ họ Thái phát hiện phần cơm của mình khó nhai hơn bình thường.
Cô Thái kể với báo giới rằng cô cùng gia đình đã không nhận ra điều gì bất thường cho tới lúc cô nhai phải cái gì đó “cứng bất thường”.

Theo Apple Daily, cô Thái sau đó đã nhả miếng cơm đang nhai trong miệng ra, nhìn kỹ và vô cùng sửng sốt khi phát hiện đó là một cuộn giấy cực nhỏ.

 Gạo giấy vừa được phát hiện tại Quảng Đông, Trung Quốc (Nguồn: Shanghaiist)

Theo cảnh sát địa phương, cô Thái đã mua số gạo này từ một người bán hàng rong. Họ khẳng định với cô rằng giống gạo này được trồng ở quê và không sử dụng thuốc trừ sâu. 
Vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ. Đầu năm nay, các báo cáo cho thấy gạo giả được bán tại các chợ Trung Quốc và lan sang các nước châu Á. Gạo giả được làm bằng cách pha trộn bột khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm