Sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu tiếp cận lãnh thổ Mỹ

Theo hãng tin Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 8-1 tuyên bố tên lửa Triều Tiên tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng và Mỹ sẽ bắn hạ chúng nếu bị phát hiện tiếp cận lãnh thổ Mỹ.

“Mỹ sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu tên lửa đó hướng đến lãnh thổ của chúng ta hoặc của các đồng minh và bạn bè của chúng ta” - ông Ash Carter nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm 8-1.

tên lửa triều tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu phát hiện tên lửa tiếp cận lãnh thổ Mỹ. Ảnh: Sky News

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Washington thực hiện “chính sách thù địch” đối với Triều Tiên.

Trước đó hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho rằng chính Mỹ đã đẩy Triều Tiên vào thế phải phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Ngoài ra, KCNA còn tuyên bố Triều Tiên có thể phóng ICBM bất kỳ thời điểm nào ở bất cứ vị trí nào theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trong năm qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa và hai lần thử hạt nhân, gần đây nhất là tháng 9-2016.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng năng lực tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đã có sự tiến bộ về chất lượng.

Nếu Triều Tiên đạt được công nghệ tiên tiến về tên lửa và hạt nhân, nước này có thể sản xuất một thứ vũ khí có thể đe dọa Hawaii hoặc ngoài khơi phía tây nước Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cần mất vài năm để hoàn thiện vũ khí này. ICBM có tầm bắn tới 10.000 km.

Hôm 2-1, bình luận về khả năng tên lửa Triều Tiên có thể phóng tới Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng: “Điều đó sẽ không xảy ra!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm