Sợ chiến tranh với Nhật, Trung Quốc xây căn cứ gần Senkaku

 Đao Nam Kỷ nằm giữa Trung Quốc và quần đảo đang tranh chấp Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư)

Vào thế chiến thứ hai, quần đảo Nam Kỷ từng bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó nơi đây trở thành căn cứ tấn công của lực lượng Quốc Dân Đảng chống lại chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Mãi cho đến năm 1995, PLA mới giành lại được quyền kiểm soát khu vực này.

PLA hiện đang tiến hành xây dựng một hệ thống radar và sân bay trên đảo Nam Kỷ. Đường băng ước tính sẽ được xây dựng vào năm tới. 

Sau khi hoàn thành, nếu xảy ra xung đột với Nhật Bản trong việc tranh chấp biển đảo thì đây sẽ là căn cứ hoạt động của các tàu chiến và tàu tuần tra.

Hơn nữa, quần đảo Nam Kỷ cách đảo Okinawa (Nhật Bản) chỉ 100km, nên đây sẽ là nơi thuận tiện cho Quân đội Trung Quốc có thể giám sát hoạt động của quân đội Mỹ tại khu vực này. 
Căn cứ Nam Kỷ sẽ là căn cứ quan trọng cho các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân của Trung Quốc trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm