Sơ tán Trường ĐH Harvard vì cảnh báo khủng bố

Trang web cũng nói thêm: Việc di tản được thực hiện ngay khi Trường Harvard nhận được một tin báo vào lúc 12 giờ 30 chiều rằng trường đã bị gài bom.

  Ba tòa nhà của trường bao gồm trung tâm khoa học, giảng đường Sever và Emerson và khu ký túc Thayer Hall đã bị đe dọa khủng bố.

Lối vào trường đã bị chặn lại, cảnh sát cũng đã xuất hiện để phục vụ công tác di tản và xác minh thông tin. 

Vào năm 2013, khi ở các tòa nhà nói trên đang diễn ra kỳ thi cuối kỳ, những người đang có mặt  cũng được lệnh di tản vì có báo động nhưng cuối cùng cảnh sát phát hiện đó chỉ là một trò lừa bịp.
Lời đe dọa khủng bố ở Trường Harvard xuất hiện ba ngày sau cuộc tấn công Paris làm 129 người chết của các tay súng và những kẻ đánh bom tự sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm