Soái hạm Mỹ thăm Philippines

Trong thời gian ghé thăm, hơn 100 lính thủy đánh bộ và thủy thủ trên hạm sẽ tham gia các sự kiện cộng đồng, trao đổi văn hóa, huấn luyện quân sự.

Đại sứ quán Mỹ ở Philippines ra thông cáo khẳng định chuyến thăm sẽ nhấn mạnh đến các mối quan hệ quân sự, cộng đồng và lịch sử mạnh mẽ giữa hai nước. Cùng ngày, báo Mainichi (Nhật) cho biết Nhật đang cân nhắc đưa tàu tuần tra đến Philippines để giúp tăng cường an ninh hàng hải. Đây là hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Nhật dành cho Philippines.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm