Su-22 bị bắn hạ bằng tên lửa tại Syria

Chiếc Su-22 bị bắn hạ bởi một tên lửa đất-đối-không ở miền nam tỉnh Aleppo, Syria. Phi công Syria nhảy dù và đã bị Al-Nusra bắt.

Thủ phạm là Ahrar al-Sham, một liên minh của nhóm Hồi giáo Salafist và được giao cho Mặt trận al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Syria.

Chiếc phi cơ nổ tung khi vừa chạm đất

Nguồn tin của hãng BBC phát hiện khói tỏa ra khi chiếc máy bay bốc cháy và rơi ở ngọn đồi Talat al-Iss, nơi phiến quân al-Qaeda đang thất thế trước các cuộc oanh tạc của máy bay phản lực Syria và Nga sau khi họ chiếm lấy khu vực trong tuần này.

Hình ảnh cắt ra từ video cho thấy chiếc Su-22 rơi xuống

Quân đội Syria đang nắm giữ sức mạnh trên không trong cuộc chiến với lực lượng đòi lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Quân nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn từ lâu đã đề xuất được cung cấp vũ khí phòng không để giảm những thiệt hại nặng nề mà hoạt động không kích của lực lượng Syria và gần đây nhất là của Nga (tháng 9-2015). Tuy nhiên, các lực lượng hậu thuẫn đã trở nên thận trọng hơn trong việc cung cấp vũ khí vì lo ngại chúng có thể rơi vào tay các nhóm cực đoan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm