Tại sao rất nhiều người tìm đến Nga để nhập cư?

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy từ 1990 đến 2013 số dân nhập cư của Nga chỉ tăng nhẹ, mặc dù sự tan rã của Liên Xô khiến nhiều tộc người Nga rời khỏi nước cộng hòa ly khai.

Các dữ liệu 2014 từ Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp khiến mọi người ngạc nhiên. Đầu tiên, Nga đứng cao nhất, với 20,7 tỉ đôla tiền gửi, mặc dù GDP tính theo đầu sản phẩm nội địa của nó thì ít hơn so với các quốc gia khác. Vương quốc Anh, nước ghi nhận có 17,1 tỉ đôla tiền gửi, có GDP bình quân đầu người là cao hơn Nga gần 50 %. Điều ngạc nhiên thứ hai là khủng hoảng kinh tế năm ngoái đã không ảnh hưởng đến sự dẫn dầu của Nga.

Số liệu lưu chuyển tiền gửi 2014 từ Quĩ quốc tế về phát triển nông nghiệp (Ảnh: Bloombergview)

Vì vậy, Nga vẫn cần những người nhập cư và sẽ cần nhiều hơn nữa trong tương lai. Trong quý đầu năm nay, sự suy giảm tự nhiên của dân số Nga (sự chênh lệch giữa số người chết đi và số trẻ sinh ra) đạt 34 584 người, hơn 13 % so với ba tháng đầu tiên của năm 2014. Như vậy, Nga thiếu một lực lượng lao động phổ thông phục vụ nền kinh tế quốc gia.
Người lao động nhập cư của Nga thường phải đối mặt với cuộc sống và điều kiện làm việc khắc nghiệt, cũng như sự phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, với nhiều công việc có thu nhập và việc gửi tiền về nhà dễ dàng, Nga trở thành một nơi hấp dẫn cho nhiều người muốn đến đây đi làm. Hơn nữa, ở Nga có nhiều cách để tránh bị trục xuất hơn so với bất kỳ quốc gia Tây Âu nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm