Tân Cương (Trung Quốc): Công khai tài sản cán bộ

Nhân dịp này, trang web cũng chính thức phát động thực hiện Quyết định về việc đăng ký khai báo tài sản cán bộ lãnh đạo cấp huyện trở lên.

55 cán bộ khai báo tài sản đều là cán bộ mới được bổ nhiệm. Theo nội dung khai báo, thu nhập bình quân năm của cán bộ dao động 20.000-35.000 nhân dân tệ (50-75 triệu đồng VN). Theo quy định, phạm vi khai báo gồm 11 khoản, trong đó có bốn khoản bắt buộc công khai, còn lại có thể khai báo bí mật.

Bốn khoản công khai gồm: Tiền lương; tiền thưởng, trợ cấp và tiền phúc lợi; thu nhập có được từ tư vấn, diễn thuyết, viết lách, hội họa...; quà biếu, tặng (tiền mặt, chứng khoán có giá trị, thẻ thanh toán, đồ tặng quý giá...) mà bản thân cán bộ hoặc cha mẹ, vợ (chồng), con cái nhận của cá nhân hoặc đơn vị . Quà tặng được nhận dưới nhiều danh nghĩa như cưới xin, ma chay, lễ Tết, học hành của con cái, biến động công việc...

Bảy khoản khai báo bí mật gồm:

- Các khoản biếu tặng, chiêu đãi ăn, ở, đi lại, giải trí và các khoản bồi thường do bản thân cán bộ hoặc vợ chồng, cha mẹ, con cái nhận trực tiếp hoặc qua quan hệ gián tiếp.

- Các khoản thu nhập của người phụ trách thầu kinh doanh, ủy quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp hành chính.

- Nguồn gốc thu nhập và tình hình cho thuê, giao dịch, mua bán động sản, bất động sản trị giá từ 100.000 nhân dân tệ (250 triệu đồng VN) một món trở lên.

- Nguồn gốc thu nhập giao dịch cổ phiếu, chứng khoán...

- Tài sản có được dưới hình thức thừa kế, tặng và ngẫu nhiên...

- Các khoản nợ với những người có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp trị giá từ 10.000 nhân dân tệ (25 triệu đồng VN) một món trở lên.

- Các khoản thu nhập hoặc tài sản khác mà cán bộ cho rằng nên khai báo.

Đối tượng phải khai báo tài sản nếu trong thời hạn khai báo chủ động nộp lại các khoản thu nhập trái phép sẽ được miễn trách nhiệm. Cán bộ che giấu sẽ bị tạm đình chỉ chức vụ trước, điều tra sau.

Theo tài liệu công bố trên trang web, tính đến ngày 21-12-2008, cơ quan kiểm tra kỷ luật các cấp địa phương ở khu vực A Lặc Thái đã nhận được hơn 760.000 nhân dân tệ (1,9 tỷ đồng VN) gồm tiền mặt và đồ vật do cán bộ khai báo tài sản giao nộp.

HỒNG ANH (Theo Nhân dân nhật báo)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm