Tàu chiến Mỹ USS Benfold đến Trung Quốc

Mỹ đưa tàu chiến tới thăm Trung Quốc trong tình hình quan hệ hai bên hết sức căng thẳng sau sự kiện Tòa Trọng tài ra phán quyết bác tuyên bố chủ quyền "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở biển Đông, theo hãng tin Reuters (Mỹ).

Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Benfold lớp Arleigh Burke đã đến TP cảng Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) ngày 8-8, thực hiện chuyến thăm Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc.

Tàu phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất trong một cuộc tập trận.

Tàu phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất trong một cuộc tập trận. Ảnh: INTERNET

USS Benfold là một trong những tàu chiến Mỹ được trang bị cùng lúc hệ thống tên lửa đạn đạo Aegis đầy sức mạnh và tên lửa hành trình Tomahawk. Ngoài ra còn có tên lửa phòng không, tên lửa chống tàu ngầm, trực thăng chống tàu ngầm, trực thăng chống tàu chiến nổi cùng bộ phóng tên lửa Harpoon.

Sau khi đến cảng, tàu USS Benfold đã có một cuộc diễn tập bằng hiệu lệnh với hải quân Trung Quốc.

Họp báo ngắn sau đó, Trung tá Hải quân Justin L. Harts - Hạm trưởng tàu USS Benfold cho biết chuyến thăm nhằm xây dựng quan hệ với hải quân Trung Quốc.

Trung tá hải quân Justin L. Harts (trái) bắt tay Phó Giám đốc Văn phòng Cố vấn Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc sau khi tàu USS Benfold đến TP Thanh Đảo ngày 8-8.

Trung tá hải quân Justin L. Harts (trái) bắt tay phó giám đốc Văn phòng Cố vấn Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc sau khi tàu USS Benfold đến TP Thanh Đảo ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Cùng đi trên tàu USS Benfold có Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở châu Á. Ông có kế hoạch họp báo vào ngày 9-8 tại Thanh Đảo.

Trung Quốc và Mỹ thời gian qua có nhiều bất đồng quanh phán quyết biển Đông của Tòa Trọng tài. Trung Quốc cực lực chỉ trích việc Mỹ khuyến khích Philippines đi kiện Trung Quốc, rồi sau đó kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết vốn xử thua Trung Quốc.

Tuần trước, ba nước Mỹ, Nhật và Úc cùng ra một tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc không xây dựng các tiền đồn hoặc cải tạo hiện trạng ở biển Đông. Động thái này khiến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ, Nhật và Úc là thủ phạm góp gió vào lửa làm gia tăng căng thẳng khu vực. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm