Tàu Trung Quốc tàn sát san hô đỏ ở Nhật

Ngày 31-10, Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo (Nhật) đã triển khai 28 cảnh sát đến quần đảo Ogasawara (cách Tokyo 1.000 km) để bảo vệ an toàn cho cư dân. Trước đó, hàng trăm tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện trong khu vực để khai thác trộm san hô. Cư dân lo ngại các thuyền viên Trung Quốc sẽ lên đảo.

Báo Japan Times (Nhật) ghi nhận hai tháng qua, số tàu cá Trung Quốc khai thác trộm san hô ở Nhật tăng mạnh. Lực lượng tuần duyên phát hiện 212 tàu cá Trung Quốc quanh quần đảo Ogasawara.

Bộ Ngoại giao Nhật đã 10 lần yêu cầu chính phủ Trung Quốc ngăn chặn tàu cá Trung Quốc khai thác trộm san hô và đánh bắt trộm trong vùng biển Nhật.

Lực lượng tuần duyên Nhật cũng đã triển khai nhiều tàu tuần tra lớn đến quần đảo Ogasawara để truy quét. Ngày 27-10, một thuyền trưởng Trung Quốc bị bắt do khai thác trộm san hô gần Ogasawara.

Phần lớn tàu cá Trung Quốc khai thác trộm san hô đến từ tỉnh Phúc Kiến và khai thác theo cách thức tận diệt.

Tàu tuần duyên Nhật giám sát tàu cá Trung Quốc bị nghi ngờ khai thác trộm san hô ở đảo Yomejima (quần đảo Ogasawara) ngày 21-10. Ảnh: YOMIURI SHIMBUN

Báo Yomiuri Shimbun ghi nhận giá san hô đỏ tại Trung Quốc đang tăng chóng mặt do nhu cầu chế tác nữ trang cao cấp từ san hô quý hiếm tăng cao.

Tại một cửa hàng nữ trang ở Thượng Hải, vòng chuỗi đeo cổ và mặt dây chuyền làm bằng san hô đỏ có giá hơn 1 triệu yen (189 triệu đồng Việt Nam).

Nhân viên cửa hàng cho biết san hô lớn có màu đỏ thẫm rất đắt, chỉ người giàu có mới mua nổi. Cửa hàng này mua vào phần lớn san hô đỏ có xuất xứ từ lãnh thổ Đài Loan và Nhật.

Nhiều ngư dân Phúc Kiến ôm mộng làm giàu nhanh chóng đã liên tục đến vùng biển Nhật để khai thác trộm san hô đỏ, đặc biệt ở quanh quần đảo Ogasawara, nơi có nhiều san hô đỏ loại xịn.

Số tàu cá tăng nhanh sau khi có tin đồn hồi năm ngoái, một chủ tàu cá Trung Quốc vớ bẫm 350 triệu yen (66 tỉ đồng Việt Nam) chỉ trong một tháng khai thác trộm san hô đỏ ở Nhật.

Từ tháng 9 lúc biển lặng, tàu cá Trung Quốc bắt đầu xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Ogasawara. Một ngư dân Trung Quốc giấu tên cho biết hơn 50 tàu cá từ Phúc Kiến đã đến Ogasawara cách đây một tháng.

Ngày 30-10, 80 tàu cá Trung Quốc có mặt đánh bắt tại đảo Torishima thuộc quần đảo Izu.

Khi tàu tuần duyên Nhật đến gần, tàu cá Trung Quốc bỏ chạy rồi sau đó lại quay trở lại.

Báo Yomiuri Shimbun ghi nhận nguyên nhân san hô đỏ bị khai thác cạn kiệt do giá cao và ngư dân Trung Quốc mở rộng địa bàn khai thác sang vùng biển Nhật vì khu vực khai thác san hô đỏ truyền thống ở Đài Loan đã bị tận diệt.

Thông thường ngư dân Trung Quốc đặt lưới chìm sát đáy biển để nhổ san hô đỏ tận gốc. Cách khai thác vô tội vạ này khiến san hô nhanh chóng cạn kiệt. Hiện nay san hô đỏ ở vùng biển Nhật ngày càng khan hiếm dần.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 2-11 dẫn báo cáo của Viện Chính sách đánh cá Hàn Quốc ghi nhận trong năm 2012, tàu cá Trung Quốc đánh bắt trộm đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 1 tỉ USD. Hơn 675.000 tấn cá bị đánh bắt trộm, bằng 21,2% sản lượng đánh bắt và 61,9% sản lượng đánh bắt trong nội thủy. Số thiệt hại còn cao hơn nếu tính luôn thiệt hại gián tiếp như chi phí cảnh sát biển tổ chức truy quét. Năm 2012, 467 tàu cá Trung Quốc bị bắt do đánh bắt trái phép. Trong 3.000 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trong vùng biển chung của Hàn Quốc và Trung Quốc, gần 50% đã đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc.

TNL

150.000 yen (28,3 triệu đồng Việt Nam) là giá mỗi gram san hô đỏ ở Trung Quốc. Cách đây năm năm giá chỉ khoảng 35.000 yen (6,6 triệu đồng Việt Nam). Như vậy giá đã tăng gấp bốn lần.

Tại Trung Quốc, san hô đỏ có giá cao nên ngày càng có nhiều tàu cá Trung Quốc đua nhau đến quần đảo Ogasawara tìm kiếm vận may.

Tư lệnh lực lượng tuần duyên Nhật YUJI SATO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm