Tên lửa của Nga rơi không rõ lí do

Bộ tình trạng khẩn cấp Nga tại thành phố Arkhangelsk đưa tin rằng tên lửa đã tiếp đất cách sân bay vũ trụ khoảng 7km tại một khu vực không có dân cư vào lúc 11 giờ sáng (theo giờ Moscow).

Báo cáo cho biết thêm: “Tai nạn này không gây ra mối đe dọa nào với người dân hoặc an toàn môi trường. Tên lửa không mang theo bất cứ thành phần hóa chất độc hại nào”.

Vụ phóng thử tên lửa của Nga đã thất bại

Các chuyên gia địa phương đang tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tại nạn.
Sân bay vũ trụ Plesetsk – địa điểm phóng thử vệ tinh và tên lửa lớn thứ hai trong thời kì Liên Xô cũ –đã gia tăng hoạt động trong những năm gần đây với sự trở lại của sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan – được biết đến là sân bay vũ trụ đầu tiên và lớn nhất trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm