Thái Lan bác bỏ tin đồn đảo chính

Ông cho biết tin đồn đã khiến thị trường chứng khoán Thái Lan sụt giảm 7,46% trong tuần qua (mức giảm mạnh nhất trong một tuần kể từ tháng 8-2008). Ông nói những tin đồn như vậy gây bất ổn cho nền kinh tế, chính trị của đất nước và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.

Trước đó một ngày, phát biểu trong chuyến thăm New Zealand, bà Yingluck Shinawatra bày tỏ lo ngại về mức lao dốc quá mạnh của thị trường chứng khoán. Bà từ chối bình luận khi được hỏi liệu có âm mưu tung tin đồn để gây bất ổn cho chính phủ Thái Lan hay không.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm