Thái Lan kết thúc điều tra vụ đánh bom Bangkok

Báo Bangkok Post đưa tin cảnh sát kết luận bọn đánh bom thuộc đường dây buôn người và không loại trừ có kẻ thuê chúng hành sự. Cảnh sát đã truy nã 17 nghi can, trong đó có hai tên bị bắt. Trong số nghi can truy nã có hai công dân Thái có tiền án liên quan đến hai vụ tấn công năm 2010 và năm 2014 ở Bangkok. Từ đó suy ra vụ đánh bom ở Bangkok ngày 17-8 có thể liên quan đến băng nhóm khác muốn đánh bom vì động cơ chính trị.

Hôm 26-9, cảnh sát đã áp giải hai nghi can Adem Karadag (ảnh) và Yusufu Mieraili đến 19 địa điểm để dựng lại hiện trường vụ đánh bom. Kết quả điều tra cho thấy Yusufu Mieraili là người dùng điện thoại di động kích nổ bom và đứng ngoài Trung tâm thương mại Central World chụp ảnh vụ nổ.

Adem Karadag bị bắt ngày 29-8 tại chung cư ở quận Nong Chok còn Yusufu Mieraili bị bắt ngày 1-9 tại huyện Aranyaprathet (tỉnh Sa Kaeo) gần biên giới Campuchia.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm