Thái Lan thông qua dự thảo ngân sách 2.330 tỷ baht

Bộ trưởng Tài chính Thirachai Phuvanatnaranubala cho biết, ngân sách bắt đầu từ ngày 1/10 tới sẽ bị thâm hụt 350 tỷ baht cho dù chính phủ cố tìm thêm nguồn thu.

Các con số kể trên được tính toán trên cơ sở kinh tế của Thái Lan sẽ tăng trưởng khoảng 4,5-5,5% và lạm phát ở mức 3-4% năm tới.

Cùng ngày, Nội các Thái Lan cũng đã thông qua đề nghị của Ủy ban chính sách lúa gạo quốc gia đối với việc triển khai kế hoạch thu mua gạo với giá cao của nông dân trong nước từ ngày 7/10 tới.

Đây được coi là một phần của chính sách trợ giá thóc gạo cho khoảng 25 triệu tấn thóc tại xứ chùa Vàng năm nay.

Chính phủ Thái Lan sẽ mua gạo Hom Mali (Hương nhài) có độ ẩm dưới 15% với giá 20.000 baht/tấn, một số loại thơm khác với giá 16.000-18.000 baht/tấn, và gạo trắng với giá dao động từ 13.800 baht đến 15.000 baht/tấn tùy theo gạo đó là loại 25%, 15%, 10% hay 5% tấm.

Theo báo Dân tộc, tổng số tiền chi cho chương trình bảo trợ giá đó sẽ lên tới 435,54 tỷ baht, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Các hợp tác xã ứng 90 tỷ baht và Bộ Tài chính ứng chi 320 tỷ baht.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng sẽ đứng ra trang trải những khoản tiền ứng chi để mua thóc gạo lưu kho đó và trả lãi suất cho vay.

Các nhà xuất khẩu thóc gạo Thái Lan không đồng tình với kế hoạch trên của chính phủ do nó tác động đến khả năng cạnh tranh trên thị trường tăng, trong khi giới xay xát lên tiếng ủng hộ.

Theo Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm