Thảm họa hạt nhân Nhật có thể gây ra 10.000 ca ung thư

Ngày 11-3-2011, động đất 9 độ Richter xảy ra ở đông bắc đảo Honshu gây ra sóng thần tàn phá bờ biển Thái Bình Dương và thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima. 18.500 người chết và mất tích. Năm năm sau, Nhật vẫn chưa giải quyết xong hậu quả.

Theo Cơ quan Tái thiết Nhật, vào thời điểm xảy ra sóng thần có 470.000 người phải tản cư. Đến nay 182.000 người chưa về nhà, trong đó 100.000 người ở Fukushima. Hàng chục ngàn người vẫn tạm trú trong nhà tiền chế. 1/3 nhà cửa hư hại được xây dựng lại. 3/4 đất nông nghiệp bị tàn phá được đưa vào canh tác.

Do nhiễm phóng xạ, bảy địa phương hoàn toàn không có dân cư trú hay chỉ cư trú một phần. Tại bảy địa phương, ban ngày có thể đến làm công tác giải nhiễm nhưng ban đêm không được ở lại. Tại 11 địa phương khác, 23.600 người chỉ được phép lưu trú thời gian ngắn. Tình hình cư trú lâu dài chỉ được phép tại ba địa phương bị cấm cách đây năm năm.

Lần đầu tiên hồi tháng 10-2015, chính phủ Nhật đã thừa nhận phóng xạ gây ung thư. Hôm 10-3, hai tổ chức y học ở Mỹ (Các Thầy thuốc vì trách nhiệm xã hội và Các Thầy thuốc quốc tế vì ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân) đã công bố báo cáo cho thấy thảm họa hạt nhân ở Nhật có thể gây ra 10.000 ca ung thư trong 10 năm tới. Chưa kể các hậu quả khác như chấn thương tâm lý, đau tim, tự sát.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm