Tháp Eiffel bị dọa đánh bom

Thời gian đánh bom xảy ra lúc 9 giờ 30. Báo L’Express (Pháp) cho biết người gọi gọi từ buồng điện thoại cùng địa bàn.

Cảnh sát đánh giá nguy cơ đủ tin cậy nên đã ra lệnh sơ tán. Khoảng 1.400 người có mặt tại tháp Eiffel và các nhà hàng lân cận đã được yêu cầu rời đi. Khu vực này bị phong tỏa. 9 giờ tối, các đội rà phá mìn và chó nghiệp vụ có mặt tại tháp Eiffel.

Kết quả tìm kiếm không thấy gì khả nghi. Đến 10 giờ 30 tối, lệnh phong tỏa được giải tỏa. Hoạt động trở lại bình thường. Hồi tháng 9-2010, lệnh sơ tán khỏi tháp Eiffel đã được thực hiện hai lần cách nhau 15 ngày cũng từ điện thoại nặc danh.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm