Thổ Nhĩ Kỳ giải thoát tham mưu trưởng, 34 tướng tá bị bắt vì đảo chính

Tờ The Guardian cho biết Tướng Hulusi Akar - Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải thoát khỏi phe đảo chính. Trước đó có thông tin ông đã bị bắt giữ làm con tin.

Quyền Tham mưu trưởng Umit Dundar đã bàn giao lại chức tổng chỉ huy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho ông Akar.

Thổ Nhĩ Kỳ giải thoát tham mưu trưởng, 34 tướng tá bị bắt vì đảo chính ảnh 1
Người dân chiếm quyền kiểm soát một xe thiết giáp của nhóm đảo chính.

Thổ Nhĩ Kỳ giải thoát tham mưu trưởng, 34 tướng tá bị bắt vì đảo chính ảnh 2
Tướng Hulusi Akar - Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải thoát khỏi phe đảo chính.

Tổng chỉ huy cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ông Celalettin Lekesiz cho biết cảnh sát đã đụng độ với phe đảo chính tại bộ tổng chỉ huy quân cảnh ở thủ đô Ankara, tiêu diệt 16 phần tử đảo chính. Có tổng cộng 250 quân nhân đảo chính tại nơi này đã bị bắt giữ, tuy nhiên các vụ đấu súng vẫn tiếp diễn. 

Hãng tin Anadolu cho biết Tướng Memduh Hakbilen, Ttham mưu trưởng bộ chỉ huy quân khu Aegea, đã bị bắt giữ. Hiện có tổng cộng 754 sĩ quan và quân nhân bị bắt trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số đó, có 29 sĩ quan cấp tá và năm vị tướng đã bị tạm giữ và tước quân hàm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm