Thổ Nhĩ Kỳ nghi vấn Nhà nước Hồi giáo

Thủ tướng Ahmet Davutoglu phát biểu như trên khi trả lời kênh truyền hình NTV hôm 12-10.

Ông nói nhận định này được đưa ra dựa vào cách thức đánh bom và vụ đánh bom là âm mưu nhằm tác động đến cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 1-11 tới. Ông cũng không loại trừ hai nghi can là đảng Công nhân người Kurd (PKK) và đảng Mặt trận cách mạng Giải phóng Nhân dân.

Liên quan đến số thương vong, đảng Dân chủ nhân dân (ủng hộ người Kurd) cho biết có 128 người chết trong khi số liệu chính thức là 97 người chết và 507 người bị thương (ảnh). Phe đối lập lên án Tổng thống Erdogan phải chịu trách nhiệm vụ đánh bom.

Chuyên gia Soner Cagaptay ở Viện Nghiên cứu Washington đã gọi vụ đánh bom này là vụ 11-9 của Thổ Nhĩ Kỳ.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm