Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ tạm giữ giáo sĩ nghi đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo giáo sĩ này đã chỉ đạo và tổ chức vụ đảo chính hụt ngày 15-7.

Trước đây, Ankara đã nhiều lần yêu cầu Washington dẫn độ giáo sĩ Gulen. Hồi tháng 7, Bộ Tư pháp đã gửi bốn hồ sơ cho Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp của Mỹ để yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Gulen. Cuối tháng 8, trong chuyến công du đến Thổ Nhĩ Kỳ của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Mỹ ít ra cũng giữ giáo sĩ Gulen.

Phó Tổng thống Joe Biden đáp lời ông “hiểu rõ tình cảm mãnh liệt” của chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về giáo sĩ Gulen, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ cần phải cung cấp thêm bằng chứng nếu muốn Mỹ chấp thuận dẫn độ. Ông tuyên bố vẫn không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy giáo sĩ Gulen dính líu đến đảo chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm