Thủ tướng Hun Sen: Cần xử phạt người phủ nhận tội ác diệt chủng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen nhằm phản đối các phát biểu gần đây của các đối thủ chính trị. Theo báo Cambodia Daily (Campuchia), phát biểu tại tỉnh Prey Veng và tỉnh Takeo hôm 18-5, Quyền Chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (đối lập) Kem Sokha cho rằng hiện vật trưng bày trong bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng là giả và trắng trợn nói Việt Nam đã dựng ra nhà tù S-21 mặc dù tại phiên tòa xét xử tội ác diệt chủng Khmer Đỏ năm 2009, chỉ huy nhà tù S-21 Kaing Guek Eav đã thừa nhận tội lỗi.

Sau đó, Hiệp hội Các nạn nhân của Campuchia Dân chủ đã yêu cầu ông Kem Sokha phải xin lỗi vì ông đã nhục mạ các nạn nhân bị Khmer Đỏ sát hại.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm