Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc tham nhũng 700 triệu USD

Thủ tướng Malaysia Naib Razak. (Ảnh: CNBC)

Tài liệu này tiết lộ, số tiền từ quỹ đầu tư 1Malaysia Development (1MDB) thông qua các cơ quan chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp, đã được chuyển vào tài khoản của Thủ tướng Najib.

Báo WSJ đưa tin, ông Najib đã từ chối liên quan vào vụ việc. Phát ngôn viên của chính phủ cho biết thủ tướng không nhận bất kì khoản tiền cá nhân nào, và cho rằng những tài liệu “vô căn cứ” này đã bị các đối thủ chính trị chi phối.
Phát ngôn viên của 1MDB cho biết quỹ này không chuyển bất kì khoản tiền nào vào tài khoản của Thủ tướng Najib và cho rằng các tài liệu đã được dùng để làm “mất uy tính” của quỹ và chính phủ.
Cuộc điều tra không cũng không xác định rõ điều gì đã xảy ra với số tiền này sau khi nó đi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib. Quỹ 1MDB đang mắc khoảng nợ 11 tỷ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm