Thủ tướng Nhật cam kết bảo vệ an ninh lãnh thổ

Ưu tiên của chính phủ là vực dậy kinh tế. Chỉ tiêu cần đạt mức tăng trưởng 2,5% trong tài khóa 2013-2014. Ba đòn bẫy để đạt mục tiêu tăng trưởng là chính sách tiền tệ táo bạo, chính sách tài chính mềm dẻo và chương trình kích thích khu vực tư nhân. Chính phủ cam kết thúc đẩy tăng trưởng nhưng không ảnh hưởng đến chi tiêu công.

Tình hình an ninh của Nhật đang trở nên nghiêm trọng. Chính phủ cam kết kiên quyết bảo vệ an ninh cho người dân, bảo vệ lãnh thổ, vùng biển, vùng trời, củng cố lực lượng tuần duyên, tăng cường thiết bị giám sát hàng hải, quản lý biên giới đảo tốt hơn.

Trong chính sách đối ngoại, Nhật ưu tiên tăng cường liên minh Nhật-Mỹ. Nhật tiếp tục các nỗ lực ngoại giao dựa trên giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền, ưu tiên cho các tiến trình toàn cầu hơn là củng cố một số quan hệ song phương. Nhật ủng hộ trao đổi kinh tế và văn hóa ở châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm