Thủ tướng Úc thông báo âm mưu khủng bố

Sau một tháng điều tra, 200 cảnh sát đã mở chiến dịch bắt giữ khi năm tên này chuẩn bị tấn công khủng bố ở Melbourne vào tuần tới nhân dịp lễ kỷ niệm 100 năm quân đội Úc đổ bộ lên Gallipoli trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (ngày 25-4).

Thủ tướng Tony Abbott khẳng định âm mưu khủng bố được thực hiện bắt chước bọn Nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát cho biết năm tên bị bắt là đồng bọn của tên Abdul Numan Haider vốn là phần tử Nhà nước Hồi giáo đã bị cảnh sát bắn hạ hồi năm ngoái ở Melbourne vì dùng dao tấn công cảnh sát.

Trong khi đó tại Iraq, hàng ngàn gia đình đã rời khỏi TP Ramadi (tỉnh Al Anbar) vào lúc quân đội chuẩn bị phản công tái chiếm Ramadi. Theo thông báo của Văn phòng Các vấn đề nhân đạo của LHQ, đã có 4.250 gia đình sơ tán khỏi Ramadi từ ngày 8-4. Đây là ngày Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố sau Tikrit, trận đánh sắp tới sẽ giải phóng tỉnh Al Anbar. Nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát phần lớn TP Ramadi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm