Tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370 ở Thái Lan

Daily Mail dẫn lời một quan chức tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) cho biết mảnh vỡ tương đối lớn (rộng 2 m, dài 3 m) và có hình cong, dạt vào bờ biển tỉnh này.

Tìm thấy mảnh vỡ nghi của MH370 ở Thái Lan ảnh 1

Tìm thấy một mảnh vỡ nghi của MH370 ở Thái Lan. Ảnh: DAILY MAIL

Hiện xuất hiện nghi ngờ mảnh vỡ này thuộc về máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích khi đang chở 239 hành khách từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (TQ) vào ngày 8-3-2014. Nghi ngờ này chưa được xác nhận.

Quan chức tỉnh Nakhon Si Thammarat cho biết có con số 323 in ở một góc mảnh vỡ. Một vài chỗ khác trên mảnh vỡ có in con số 307 và 308. Ở mặt sau của mảnh vỡ, trên một sợi dây đỏ có dãy số SG5773-1. Các cạnh của miếng kim loại có cấu trúc “hình tổ ong”. Đây là cấu trúc thường thấy của máy bay và tên lửa.

Tuy nhiên, khi quan sát một số con hàu bám trên mảnh vỡ ông đoán mảnh vỡ này chỉ chìm dưới biển không quá một năm. Máy bay HM370 mất tích đã gần hai năm.

Theo kết luận của các nhà điều tra thì thiết bị thu phát tín hiệu của MH370 đã bị tắt trước khi nó biến mất.

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 sẽ kết thúc vào tháng 6-2016 mặc dù gia đình các nạn nhân khẩn cầu mở rộng tìm kiếm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm