Tin tặc đe dọa công bố thông tin nhạy cảm giám đốc CIA

Theo Sputnik đưa tin ngày 21-10, nhóm tin tặc vừa đe dọa sẽ công bố các thông tin nhạy cảm về tên, số an sinh xã hội và số điện thoại của 20 người mà nhóm tin tặc này tuyên bố đã lấy được thông qua việc tấn công tài khoản thư điện tử cá nhân của Giám đốc CIA John Brennan.

Nhóm tin tặc trước đó cũng tuyên bố đã thu được ứng dụng 47 trang của Brennan về giấy phép sử dụng thông tin mật, trong đó bao gồm chi tiết về công việc của ông trước đây, công tác liên lạc đối ngoại của ông, tài chính và các thông tin nhạy cảm khác. Tất cả thông tin này có thể sẽ sớm được công bố.

 Nhóm tin tặc tấn công giám đốc CIA đe dọa sẽ công bố nhiều thông tin hơn. (Ảnh: Sputnik)

Đại diện nhóm tin tặc nói với New York Post rằng người này là một thiếu niên Mỹ, không theo đạo Hồi. Tuy nhiên, tin tặc này khẳng định động cơ tấn công của anh chính là sự ủng hộ, hỗ trợ của anh đối với Palestine và sự phản đối đối với chính sách đối ngoại của Mỹ.
"Chúng tôi không làm điều này vì mong muốn cá nhân mà vì những người dân vô tội ở Palestine đang chịu sự giết chóc mỗi ngày" - các hacker đăng trên Twitter.
Tài khoản Twitter của người này và cả nhóm hiện đã bị chặn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm