Tổ điều tra độc lập bắt đầu điều tra bà Choi Soon-sil

Ngày 21-12, công tố viên đặc biệt đã ra lệnh khám xét 10 cơ quan, trong đó có Quỹ trợ cấp quốc gia (NPS), Tập đoàn Samsung, Bộ Y tế và các vấn đề xã hội.

Công tố viên đặc biệt muốn làm rõ động cơ vì sao Tập đoàn Samsung tài trợ 22 tỉ won cho con gái bà Choi và 20,4 tỉ won cho hai quỹ phi lợi nhuận Mir và K-Sports của bà Choi. NPS là cổ đông chiếm 9,54% của Công ty Cổ phần Samsung C&T, bị nghi ngờ nhiệt tình ủng hộ sáp nhập trái pháp luật hai chi nhánh Samsung C&T với Cheil Industries (Tập đoàn Samsung). Bộ trưởng Bộ Y tế và các vấn đề xã hội Moon Hyung-pyo đã ủng hộ phi vụ sáp nhập này.

Hãng tin Yonhap ghi nhận ngày 21-12 là ngày đầu tiên tổ điều tra độc lập bắt đầu điều tra sau 20 ngày chuẩn bị. Tổ điều tra độc lập do công tố viên đặc biệt Park Young-soo (ảnh) đứng đầu gồm bốn phó công tố viên đặc biệt, 20 công tố viên và 40 điều tra viên. Thời gian hoạt động kéo dài 90 ngày kể từ ngày thành lập và có thể gia hạn 30 ngày. Quốc hội đã thông qua luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt hôm 17-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm