Tô hồng số liệu, cục trưởng bị điều tra?

Vương Bảo An trước đó làm việc ở Bộ Tài chính. Tháng 12-2009, ông giữ chức trợ lý bộ trưởng và đến tháng 2-2012 là thứ trưởng. Tháng 4-2015, ông chuyển về giữ chức cục trưởng, bí thư đảng ủy Cục Thống kê quốc gia.

Theo epochtimes.com (Mỹ), chỉ vài tiếng sau cuộc họp báo, Vương Bảo An đã bị tuyên bố điều tra khiến mọi người chấn động. Có thể nói đây là quan chức ngã ngựa với tốc độ nhanh nhất. Ông là cục trưởng thứ hai của Cục Thống kê quốc gia bị điều tra sau Cục trưởng Khâu Hiểu Hoa.

Tại cuộc họp báo chiều 26-1, Vương Bảo An nói nhân dân tệ sụt giá có thể làm trầm trọng hơn dòng vốn chảy ra nước ngoài, nhân dân tệ sẽ không sụt giá lâu, kinh tế vẫn giữ tăng trưởng nhanh và mức tăng trưởng 6,9% so với thế giới vẫn còn cao.

Trước đó, ngày 20-1, Cục Thống kê quốc gia công bố số liệu GDP của năm 2015 đạt 6,9%. Dư luận suy đoán Vương Bảo An bị điều tra có lẽ liên quan đến chuyện này.

Nhật báo kinh tế Hong Kong đưa tin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới hôm 23-1, Bộ trưởng kinh tế Pháp Emmanuel Macron nói ông không tin số liệu của Trung Quốc vì số liệu GDP vượt quá tốc độ mở rộng kinh tế thực sự. Nhiều người nghi ngờ số liệu GDP của Trung Quốc chỉ được dùng để ủng hộ thị trường chứng khoán và an lòng dân.

Một số nhà kinh tế ghi nhận mặc dù kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mấy mươi năm qua là sự thật nhưng vì nhiều lý do, Cục Thống kê quốc gia xử lý lại các con số, thời kỳ tăng trưởng mạnh thì đánh giá thấp tỉ lệ tăng trưởng, thời kỳ kinh tế suy thoái lại đánh giá cao tỉ lệ tăng trưởng.

Cũng có suy đoán cho rằng Vương Bảo An ngã ngựa có lẽ do tham nhũng. Thời gian ông tại chức ở Cục Thống kê quốc gia tương đối ngắn nên có thể chuyện tham nhũng liên quan đến thời gian ông làm ở Bộ Tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm