Tổng thống Argentina 'châm chọc giọng nói Trung Quốc' gây bão mạng

Bà cố gắng bắt chước giọng của Trung Quốc bằng cách chuyển âm "rs" thành "ls", thay vì nói “rice”, “petroleum” thì lại nói thành “lice”, “petloleum”.

Đến cuối ngày, bình luận của bà đã bị lan truyền với tốc độ nhanh chóng và gây ra nhiều phản ứng trái chiều bởi trang Twitter của bà có tới 3,53 triệu người theo dõi. Nhiều cư dân mạng chỉ trích lời bình luận của bà Kirchner như một sự phân biệt chủng tộc và văn hóa. 

 Tổng thống Argentina – Cristina Fernández de Kirchner trong buổi lễ ký kết với Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm 4/2 (Ảnh: Rolex Dela Pena/AP)

Sau đó, Tổng thống Kirchner đã đăng tải một thông điệp xin lỗi và đề nghị hãy xem những lời bà nói về phát âm của người Trung Quốc như một lời nói đùa.

Hiện Bắc Kinh vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào trước lời nhận xét gây tranh cãi của Tổng thống Argentina. Truyền thông Trung Quốc có vẻ phớt lờ điều này và chỉ đưa tin về sự kiện Tổng thống Argentina gặp chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm