Tổng thống Myanmar đề xuất bà Suu Kyi chỉ giữ hai chức bộ trưởng

Ngày 4-4, Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw trình lên Quốc hội đề xuất rút bà Aung San Suu Kyi khỏi hai trong bốn vị trí bộ trưởng chính phủ, Tân Hoa xã (Trung Quốc) cho biết.

Theo thay đổi nhân sự này, bà Suu Kyi rút khỏi hai vị trí bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ Năng lượng. Thay vào đó sẽ là hai ông U Myo Thein Gyi lên làm bộ trưởng Giáo dục và U Pe Zin Tun là bộ trưởng Năng lượng.

Bà Suu Kyi vẫn sẽ giữ hai vị trí bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Văn phòng tổng thống.

Bà Aung San Suu Kyi và các quan chức quân đội Myanmar. Ảnh: BBC

Theo dự kiến thì ngày 5-4 Quốc hội sẽ chấp thuận đề xuất của Tổng thống U Htin Kyaw nếu trong ngày 4-4 không có sự phản đối nào từ các nghị sĩ Quốc hội.

Ngoài hai vị trí bộ trưởng này, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đang tìm kiếm chức vụ cố vấn quốc gia cho bà Suu Kyi. Dự luật đã được Thượng viện thông qua dù quân đội phản đối dữ dội và Hạ viện đang xem xét. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm