Tổng thống Obama hoãn rút quân khỏi Afghanistan

Theo kế hoạch trước đây, dự kiến từ đây đến hết nhiệm kỳ của ông vào tháng 1-2017, Mỹ sẽ rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan, trừ vài đơn vị bảo vệ đại sứ quán Mỹ tại Kabul.

Reuters đưa tin kế hoạch mới được nhất trí sau nhiều tháng thảo luận giữa Afghanistan, Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và lực lượng tác chiến tại Afghanistan. Quân Mỹ tại Afghanistan tiếp tục làm công tác huấn luyện và cố vấn cho quân đội Afghanistan (ảnh).

Trong khi đó, báo New York Times đưa tin sau Iraq và Syria, quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo đang tìm cách đánh lấn ở Afghanistan. Tại miền Đông như ở tỉnh Nangarhar, Nhà nước Hồi giáo đã lấn sân phiến quân Taliban. Quân số Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan có khoảng 2.000-3.000 tên, trong đó chủ yếu là Taliban chuyển sang đầu quân. Tin đồn cho rằng tên nào chịu đầu quân sẽ được thưởng 400-500 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm